Icon Collap
...
Trang chủ / Ban chỉ đạo chống dịch Covid-19 của TT Trump cùng nhau cầu nguyện để xin Chúa dẫn đường chỉ lối

Ban chỉ đạo chống dịch Covid-19 của TT Trump cùng nhau cầu nguyện để xin Chúa dẫn đường chỉ lối

Gần đây, một bức ảnh ghi lại cảnh ban chỉ đạo chống dịch Covid-19 của Mỹ, đứng đầu là Phó Tổng thống Mike Pence đang cầu nguyện để xin Chúa hướng dẫn, trợ giúp họ tìm ra phương cách đối phó dịch bệnh đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. 

Phó Tổng thống Mỹ cùng các thành viên trong ban chỉ đạo chống dịch Covid-19
Phó Tổng thống Mỹ cùng các thành viên trong ban chỉ đạo chống dịch Covid-19 cầu nguyện trước một buổi họp vào ngày 26/2. (Ảnh: Nhà Trắng)

Theo SBS, hôm 2/3 vừa qua, Nhà Trắng đã đăng tải một số hình ảnh được chụp trong cuộc họp ngày 26/2 của ban chỉ đạo chống virus corona chủng mới do Tổng thống Mỹ Donald Trump thành lập.

Trong đó, tấm ảnh chụp Phó Tổng thống Mike Pence và những bác sỹ, giáo sư y tế đầu ngành ở Hoa Kỳ đang cúi đầu cầu nguyện vào đầu cuộc họp đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận và được chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng mạng.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự cảm động và cho rằng hành động thể hiện niềm tin vào Chúa của các thành viên trong ban chỉ đạo đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho công chúng Mỹ.

Một người dùng bình luận: “Những con người này ắt hẳn cũng có thể tự hào giỏi giang hơn người khác. Nhưng họ đang cúi mình trước Chúa!”

Nhà truyền giáo Franklin Graham đã ca ngợi hình ảnh này là rất cảm động và truyền tải sức mạnh.

“Một bức ảnh cảm động và đầy sức mạnh về Phó Tổng thống Mike Pence cùng lực lượng đặc nhiệm chống virus corona của Tổng thống Trump, họ đang cầu nguyện trong cuộc họp tại văn phòng Phó Tổng thống vào tuần trước. Cảm ơn Phó Tổng thống Pence và từng người đang thi hành nhiệm vụ. Hãy cùng họ cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan, phương hướng và sự trợ giúp trong việc đối phó với loại virus này”, ông Graham viết trên Twitter.

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến chỉ trích và chế giễu hành động này. “Tôi chưa tham dự một cuộc họp khoa học nào bắt đầu bằng một lời cầu nguyện Kitô giáo”, nhà virus học tại Đại học Columbia, Tiến sĩ Angela Rasmussen viết trên Twitter.

Được biết, ông Pence được Tổng Thống Donald Trump bổ nhiệm phụ trách lực lượng chuyên trách về công tác chống dịch virus corona của Mỹ vào cuối tháng 2.

Nhóm chuyên trách gồm nhiều chuyên gia đầu ngành như lãnh đạo Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia – bác sĩ Anthony S. Fauci, nhà nghiên cứu AIDS – bác sĩ Robert R. Redfield.

Trong một lần trả lời phỏng vấn về công tác phòng chống dịch, ông Pence tiết lộ phương pháp điều trị Covid-19 có thể sẵn sàng đưa vào sử dụng vào khoảng giữa năm nay, nhưng vaccine thì phải mất thêm một khoảng thời gian dài hơn.

Ông được cho là đang đề cập đến thuốc remdesivir, loại thuốc chống virus được phát triển bởi công ty dược phẩm Gilead. Thuốc này đã được sử dụng để điều trị cho một bệnh nhân Mỹ và đang tiến tới các thử nghiệm lâm sàng mở rộng ở châu Á. Có rất nhiều vaccine và phương pháp điều trị đang được phát triển, nhưng remdesivir là phương án gần nhất với thị trường.

Tính đến ngày 4/3, nước Mỹ đã xác nhận tổng cộng 118 ca nhiễm, 6 ca tử vong do dịch virus corona chủng mới. Trong khi đó số ca lây nhiễm trên toàn cầu được công bố chính thức là hơn 90.000 ca, trong đó hơn 3.100 ca tử vong, chủ yếu ở Trung Quốc đại lục.

Thùy Linh (t/h)

Bình luận
error: Content is protected !!