Icon Collap
...
Trang chủ / THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II THƯỜNG DÙNG CHUỖI MÂN CÔI “GỌI ĐIỆN” CHO ĐỨC MẸ

THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II THƯỜNG DÙNG CHUỖI MÂN CÔI “GỌI ĐIỆN” CHO ĐỨC MẸ


(Tấm gương say sưa kinh Mân Côi của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô 2 mà chúng ta nên suy ngẫm và học hỏi)
Như chúng ta đã biết, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô 2 là vị Giáo hoàng vĩ đại cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21.
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo 2 trở nên nổi tiếng thánh thiện và công trạng vĩ đại, là vì Ngài đã có lòng kính mến Đức Mẹ hết sức đặc biệt.
Lòng kính mến đó được thể hiện ngay qua câu khẩu hiệu Giám mục ngắn gọn câu chữ nhưng đầy đủ ý nghĩa của Ngài là “Totus Tuus”.
“Totus Tuus” có nghĩa là “Tất cả cho Mẹ”, “Tất cả của Mẹ” hoặc “Toàn thân con thuộc về Mẹ”.
Ngài đã khôn ngoan giao cuộc đời của ngài cho Mẹ, để tuỳ Mẹ lo toan định liệu. Có Mẹ, ngài không còn lo chi.
Đối với ngài, Mẹ là con đường ngắn nhất, êm ả nhất, nhanh nhất, an toàn nhất dẫn đến Thiên Chúa.
Hàng ngày ngài thường say sưa “gọi điện” nói chuyện với Mẹ, tâm sự với Mẹ, trò chuyện với Mẹ, kể lể khốn khó của mình trong tâm tình con thảo với Mẹ bằng chuỗi Mân Côi.
Chính Đức Mẹ đã cứu ngài khỏi tay tử thần cách ngoạn mục sáng ngày 13.05.1981 khi Ali Agca dùng súng ám sát ngài tại quảng trường Thánh Phê-rô. Viên đạn nguy hiểm tính mạng xuyên qua ngực ngài và chỉ cách động mạch chủ vài minimet.
Chính ngài đã cầu nguyện liên lỉ và tác động mạnh mẽ làm cho chế độ vô thần duy vật dối trá và độc ác ở Liên xô sụp đổ hoàn toàn năm 1991 mà không cần 1 viên đạn nào.
Ngài yêu mến giáo hội Việt Nam cách rất đặc biệt.
Chính ngài đã phong hiển thánh cho 117 vị Tử đạo Việt Nam năm 1988 và cũng chính ngài đã chọn Đức cố Hồng y Px Nguyễn Văn Thuận làm Tổng trưởng Thánh bộ Công lý và Hòa Bình. Ngài thường nói: “Việt Nam trong trái tim tôi”. Và ngài cũng có thể nói được một chút Tiếng Việt.
Chuỗi Mân côi chính là “chiếc Điện thoại” hiệu nghiệm của ngài. Chuỗi Mân côi cũng chính là vũ khí tự vệ đắc lực của ngài.
Ngài chính là người đã thêm vào Kinh Mân Côi 5 Sự Sáng.
Ngài cũng viết tông thư quan trọng về Kinh Mân Côi và thiết lập năm của Kinh Mân côi là năm 2003.
Ngài thường tặng những người đến thăm ngài và khách hành hương những chuỗi mân côi.
Kinh Mân Côi đã cứu ngài, cứu Giáo hội và cứu thế giới khỏi chế độ vô thần duy vật dối trá và độc ác cách ngoạn mục.
Điều đó cho thấy Chuỗi Mân Côi cần thiết & hiệu quả như thế nào đối với Ngài.
Không ai trên thế giới bận bằng Đức Giáo hoàng. Vậy mà Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo 2 thường lần hạt đến tận 200 kinh Mân Côi mỗi ngày.
Còn bạn và tôi thì sao?
Chúng ta có bận bằng ngài không? Chúng ta có lần chuỗi Mân côi không? Chúng ta có muốn được cứu không? Chúng ta có muốn được gần Chúa không?
Là con cái Đức Mẹ, chúng ta hãy quyết tâm dứt khoát vâng nghe Mẹ & làm theo lời Mẹ dặn: Ăn năn sám hối, cải thiện đời sống, tôn sùng trái tim Mẹ và siêng năng lần hạt Mân côi.
Có như vậy, bản thân chúng ta, Việt Nam chúng ta & thế giới mới được cứu thoát.
Siêng năng lần chuỗi vâng lời Mẹ.
Sám hối thi hành trọn ý Cha.
Kinh Mân Côi làm cho Ma quỷ trốn chạy, Hỏa ngục run sợ & Thiên đàng vui mừng.
HÃY SIÊNG NĂNG LẦN HẠT MÂN CÔI ĐỂ ĐƯỢC CỨU.
Nhưng phải đọc cách thành tâm, tập trung, cung kính, khao khát, khiêm nhường và sốt sắng thì mới có hiệu quả.
HÃY DÙNG CHUỖI MÂN CÔI “GỌI ĐIỆN” CHO ĐỨC MẸ.

(Nếu thấy ý nghĩa cho chính mình và mọi người, thì hãy luôn nhớ Tạ ơn Chúa, rồi nhanh chóng chia sẻ cho người khác. Và xin cầu cho nhau)

 

 

Bình luận
error: Content is protected !!