Icon Collap
...
Trang chủ / Người phụ nữ trong sứ mạng Loan Báo Tin Mừng

Người phụ nữ trong sứ mạng Loan Báo Tin Mừng

NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG SỨ MẠNG LOAN BÁO TIN MỪNG

Ngày 22/11/2019, Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Bắc đã hân hoan tổ chức ngày tĩnh tâm quý 4 và thánh lễ cuối cùng của năm phụng vụ 2019. Như một điểm hẹn của đức tin, tất cả được mời gọi nhìn lại một năm qua trong tâm tình tri ân Thiên Chúa và cảm tạ Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cách đặc biệt đối với sứ mạng “Hãy làm cho thế giới biết đến Mẹ” của Hội, Cha Linh Hướng Gio-an Lưu Ngọc Quỳnh mời gọi tất cả hội viên nhìn lại thái độ và hành động của mình đối với sứ mạng đem Chúa và Mẹ đến với tất cả mọi người, mọi nơi.

Thánh lễ được bắt đầu lúc 10h00′ do Cha Giu-se Trần Hữu Hoan chủ tế, cùng đồng tế với Ngài có Cha Linh Hướng Gio-an Lưu Ngọc Quỳnh.

“Đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều cao trọng”. Mở đầu bài chia sẻ, Cha Gio-an đã nói: Có lẽ một trong những điều cao trọng, vĩ đại nhất mà Thiên Chúa làm cho con người là cho con người – những kẻ thấp hèn, những tội nhân bất toàn và yếu đuối được làm một công việc cao cả là xây dựng, mở mang và làm phát triển Nước của Thiên Chúa. Được giao cho một công việc mà việc càng hệ trọng, càng lớn lao thì chúng ta càng cảm thấy nó có ý nghĩa. Nước của Thiên Chúa, công việc của Thiên Chúa lại được giao cho chúng ta là những phàm nhân, những tội nhân. Bởi đó, chúng ta mới thấy rằng, Chúa yêu chúng ta, Chúa thương chúng ta đến nhường nào. Ngài không muốn chúng ta trở thành những kẻ ăn xin nhưng cho chúng ta được trở thành người cùng Ngài xây dựng và mở mang nước của Thiên Chúa.

Khởi đầu công cuộc rao giảng Tin Mừng của Hội Thánh, Chúa không những chọn 12 tông đồ mà Ngài còn ban cho các ông những người phụ nữ  để cùng đi và giúp các ông trong sứ mạng đem Lời của Chúa đến cho mọi người. Các bà đã đem cả tiền bạc và của cải để giúp đỡ cho sứ mạng ấy. Trong biến cố Chúa Phục Sinh, Chúa đã chọn người phụ nữ  là người đầu tiên để loan báo tin mừng Chúa Phục sinh khải hoàn chiến thắng cho các tông đồ. Đó chính là bà Maria Macđala. Rồi sau đó, các tông đồ tiếp tục loan báo tin mừng của Thiên Chúa và dấu chân của những người phụ nữ vẫn luôn gắn bó với các ông. Để từ đây, chúng ta thấy vai trò của người phụ nữ quan trọng như thế nào trong sứ mạng loan báo Lời của Chúa.

Nhìn lại lịch sử Hội Thánh, Thánh Nữ Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su được chọn làm bổn mạng cho công cuộc Loan báo Tin Mừng. Qua chị thánh, chúng ta được biết rằng, loan báo Tin Mừng không chỉ là đi khắp nơi, nói thật nhiều. Nhưng trong cả bốn bức tường, sứ mạng loan báo Tin Mừng vẫn được thể hiện khi tâm hồn chúng ta hướng tới và cầu nguyện cho sứ mạng đó của Hội Thánh. Chúng ta có thể ăn chay, cầu nguyện, làm những việc nhỏ bé hi sinh để dâng lên Chúa và cứu những linh hồn tội lỗi quay trở về với Ngài.

Tất cả chúng ta đều được mời gọi tham gia vào sứ mạng Loan báo Tin Mừng. Được lãnh phép rửa để được sai đi chứ không phải để ôm giữ đức tin cho riêng mình. Và là một hội viên của Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, sứ mạng ấy rõ ràng và quan trọng hơn cả. Chúng ta được mời gọi loan báo Tin Mừng qua 3 mặt trận:

Mặt trận thứ nhất là ra đi, cùng Mẹ đem Chúa đến cho tất cả mọi người. Từ một con số ít ỏi, nhỏ nhoi và khiêm tốn. Đến nay, số thành viên tham gia vào Hội Mẹ tại miền Bắc đã đạt được 14 ngàn người. Ngang qua mỗi hội viên, biết bao người khô khan nguội lạnh đã được ơn quay trở về, biết bao tâm hồn trơ lì và chai đá đã được ăn năn, hoán cải. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì đã cho mỗi người được dự phần vào sứ mạng làm cho thế giới biết đến Mẹ và cùng Mẹ ra đi loan báo Tin Mừng.

Mặt trận thứ hai là truyền thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng: trang web, fanpage, nguyệt san,… Những sinh hoạt của hội, những chứng nhân nhận được ơn của Chúa ngang qua Mẹ, những bài giảng, những phép lạ của Chúa trên thế giới và tại Việt Nam,… được truyền tải cách sống động, chân thực,… Tất cả đã tạo nên một phương thức truyền giáo mới mẻ và đạt hiểu qua cao.

Mặt trận thứ ba là những đóng góp hi sinh của tất cả các thành viên để nuôi lấy đứa con tinh thần của Hội là trang web, fanpage và nguyệt san. Chúng ta đã lập nên Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng để tất cả đều được dự phần vào việc Loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa. Bởi đó, mỗi ngày chúng ta phải biết nhờ Mẹ dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn.

Qua ngày lễ hôm nay, xin cho mỗi người chúng ta biết sống lại sứ mạng truyền giáo của những người phụ nữ  đi theo Chúa Giê-su. Biết nói lên tâm tình cảm tạ và tri ân Thiên Chúa đã cho mình được dự phần vào việc xây dựng, mở mang và làm phát triển Nhà của Chúa. Bởi đó là một niềm hạnh phúc, niềm vinh dự và vinh quang của chúng ta ở trần gian.

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui và ân sủng của Thiên Chúa được đổ tràn đầy trên mỗi hội viên. Nguyện xin Chúa tiếp tục tuôn đổ Thần Khí và sai chúng con ra đi Loan báo Tin Mừng cho mọi người, mọi nước, mọi nơi,… bằng nhiều hình thức khác nhau. Cùng xin Mẹ cho chúng con biết noi gương bắt chước Mẹ để trở nên một đồ đệ của Chúa trong sứ mạng Loan báo Tin Mừng và làm cho ngọn lửa tình yêu của Chúa được bùng cháy trên thế giới này.

Maria Thanh Tâm

Truyền thông Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp & St.Alfonso

Tĩnh tâm quý 4 và tri ân ân nhân

Bình luận
error: Content is protected !!