Icon Collap
...
Trang chủ / Nhân danh Thầy mà trừ quỷ !

Nhân danh Thầy mà trừ quỷ !

Có một vấn nạn cấp thiết, đang gây nhiều tranh cãi, được đặt ra cho những tín hữu là người nào có quyền trừ quỷ ? Hơn nữa, càng ngày càng có những tín hữu đã đi đến với các nhà đồng bóng, phù thủy, bùa ngải để tìm sự trợ giúp của những người này khi họ gặp phải những vấn đề tâm linh khó hiểu và rơi vào tình trạng bế tắc. Trong khi đó, việc hướng dẫn trợ giúp thiêng liêng và tác vụ trừ quỷ trong Hội thánh, nhất là số lượng của các thừa tác viên thực hành việc trừ quỷ xem ra ngày càng ít dần. Trong bối cảnh như vậy, Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay nói rõ cho chúng biết người nào trừ được quỷ dữ và các thần ô uế.

Nhân danh thầy ;mà trừ quỷ

Nhân danh Thầy mà trừ quỷ !

Tin mừng cho chúng ta thấy Đức Giê-su đã phải trục xuất quỷ dữ và các thần ô uế cho nhiều người và nhiều lần khi đi thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng. Không chỉ có một mình Đức Giê-su trừ quỷ mà Ngài còn ban năng quyền đó cho các môn đệ để các ông cũng trừ được quỷ :”Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo… Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin : nhân danh Thầy họ sẽ trừ được quỷ” (Mc16,15-17). Và Đặc biệt hơn nữa là có những con người, tuy không thuộc nhóm các môn đệ đi theo Đức Giê-su nhưng vẫn nhân danh Ngài để trừ quỷ và họ đã bị ông Gio-an thưa kiện với Đức Giê-su :”Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta” Đức Giê-su bảo :”Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại nói xấu Thầy. Quả thật người nào không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. (Mc 9, 38-40). Như vậy, ngang qua những lời này Đức Giê-su nói cho chúng ta hai điều khá quan trọng. Thứ nhất, duy chỉ có Đức Giê-su và những ai nhân danh Ngài mới trừ được quỷ dữ và các thần ô uế. Trong thực tế, chúng ta đã thấy rõ chân lý đã được chứng nghiệm tỏ tường. Vì nhân danh Đức Giê-su cũng có nghĩa là ở trong Ngài hay chính Ngài ở trong những người đó để xua đuổi quỷ dữ và những thần ô uế ra khỏi những người bị chúng ám hại. Thứ hai, những ai nhân danh Đức Giê-su để trừ quỷ thì không thể chống hay có cuộc sống ngược lại với những gì Ngài đã khuyên dạy bảo. Đây cũng là điều chúng ta cần lưu ý. Giữa việc nhân danh Đức Giê-su để trừ quỷ và việc sống thân mật và tuân giữ những giới luật của Ngài luôn đi đôi với nhau. Không có chuyện một người sống bậy bạ, trác táng mà lại nhân danh Đức Giê-su để trừ được quỷ ra khỏi người khác. Như vậy Thánh kinh nói rõ cho chúng ta biết rằng không chỉ Đức Giê-su trừ quỷ mà còn trao năng quyền đó cho những môn đệ và những người nào nhân danh Ngài mà trừ quỷ. Đức Giê-su không chỉ trao năng quyền mà còn trao cho chúng ta sứ vụ tiễu trừ quỷ dữ và các thần ô uế ra khỏi người ta. Thế mà trong thực tế thì lệnh truyền của sứ vụ này có được các môn đệ đón nhận và thực hành không ? Tại sao phần đông các môn đệ của Đức Giê-su không thực thi sứ vụ này? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem sao.

Bài đọc thêm: Năng quyền trừ quỷ

Có vài nút thắt cần tháo gỡ !

Chúng ta thấy rằng ngày càng có nhiều người, kể cả các tín hữu bị quỷ dữ và các thần ô uế hãm hại. Trong khi đó, những người thực thi tác vụ trừ quỷ thì không tìm đâu ra. Cứ nhìn vào Giáo hội Việt Nam chúng ta, nếu tính trên tất cả các giáo phận thì gần như tác vụ này bị biến mất. Bằng chứng là trong tất cả các giáo phận, ít khi có một người thực thi tác vụ này. Thỉnh thoảng nghe nói có cha này cha kia trừ quỷ, thì chỉ được một thời gian ngắn thì không thấy đâu nữa. Thậm chí, có cha bị áp lực từ trong Giáo hội nên không dám tiếp tục tác vụ trừ quỷ nữa. Trong các chương trình đào tạo các chủng sinh, dường như người ta không thấy có những giáo sư chuyên môn để hướng dẫn về bộ môn quan trọng này. Thế giới ma quỷ vẫn là một điều gì đó bí mật và có cái gì đó cấm kỵ mà khiến cho ngay cả các linh mục cũng dè chừng và một cách nào đó né tránh, không đối diện với chúng. Đây không chỉ là vấn đề nóng tại Việt Nam mà còn trải dài trong nhiều giáo hội địa phương khác. Dù rằng Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã mời gọi, nhắc nhở các linh mục hãy thực thi tác vụ trừ quỷ của mình, nhưng xem ra lời mời gọi của vị Cha chung không có hiệu lực bao nhiêu. Tại sao vậy? Mọi sự đều có nguyên nhân của nó. Chúng ta hãy cùng nhau thử tìm hiểu xem sao. Chắc có những nguyên nhân phức tạp chi phối trên tình trạng này. Trong bài này chúng ta có thể chỉ dừng lại ở hai nguyên nhân sau đây. Thứ nhất là quy định của giáo luật năm 1983, số 1172 nói rõ :”Không ai có thể trừ tà cách hợp pháp cho những người bị quỷ ám, trừ phi có phép đặc biệt và minh nhiên của Đấng Bản Quyền địa phương “. Với quy định này thì ngay cả linh mục mà không có phép đặc biệt và minh nhiên của Đức Giám Mục của địa phương thì cũng đành phải đứng nhìn chứ không dám thi hành tác vụ trừ quỷ của mình. Có lẽ đây là nguyên nhân chính yếu khiến cho những người muốn thực thi lệnh truyền của Chúa và tác vụ trừ quỷ cũng phải chịu vậy. Dường Như giữa quy định của Giáo luật và Tin Mừng có thể bị tương phản và đối chọi với nhau. Dù rằng có thể có sự lạm dụng hay những hậu quả khác do việc trừ quỷ gây ra. Nhưng nếu cứ theo quy định này thì xem ra không có người thực thi tác vụ trừ quỷ. Trong khi đó anh chị em Tin lành đã thực thi khá hiệu quả tác vụ này. Đây là điều chúng ta cần suy gẫm, biện phân để làm sao cho tác vụ trừ quỷ mà Thiên Chúa trao ban cho Hội thánh không bị ngưng trệ và biến mất. Thứ hai đó là sự hiểu biết về địa hạt của những thần tăm tối này. Chúng ta biết rằng khi hiểu biết về một đối tượng hay một thực tại nào đó, chúng ta rất tự tin để đối diện với chúng và có khả năng điều khiển và làm chủ được những đối tượng này. Nhưng riêng đối với ma quỷ thì những gì chúng ta biết về chúng khá lờ mờ, không rõ ràng, không chắc chắn. Vì thế, khi đối diện với chúng, nhiều lúc chúng ta sợ và chưa biết cách để xử lý chúng, có khi lại còn nhầm lẫn hay làm sai nên không có kết quả và dễ nản lòng. Đấy là chưa kể sự dan díu, nhập nhằng, khó phân biệt được giữa những bệnh liên quan đến tâm lý và tâm linh mà nhiều người trong chúng ta lại không rành về chúng. Vì thế, để vượt thắng được khó khăn này, chúng ta cần phải gia tăng việc học hỏi, nghiên cứu một cách nghiêm túc và cần phải có những chuyên viên về địa hạt này.

Bài đọc thêm: Lời Chúa quyền uy trừ quỷ 

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !  

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con tạ ơn Chúa vì đã đến giải thoát cho chúng con thoát khỏi quyền lực thống trị của quỷ dữ và các thần ô uế. Hơn nữa, Chúa còn trao ban cho chúng con năng quyền của Chúa và được nhân danh Chúa để trừ diệt và xua đuổi chúng. Nhưng chúng con không dám thực thi tác vụ Chúa ban, có khi vì sợ phạm luật, có khi vì chưa hiểu biết gì về chúng nên nhát sợ nên chạy trốn, né tránh và không dám đối mặt với quỷ dữ và các thần ô uế. Chúng con thật có lỗi với Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con và ban thêm sức mạnh lòng tin để chúng con can đảm thực thi tác vụ cao cả mà Chúa đã thương ban cho chúng con. Chúng con cám ơn Chúa. A-men.

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh CSsR

Nguồn : svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!