Icon Collap
...
Trang chủ / Hãy đi loan báo Tin Mừng !

Hãy đi loan báo Tin Mừng !

Hôm nay, có rất nhiều điều để nói về lý do tại sao lời của Tin Mừng lại không có sức mạnh và sự xác tín như đáng lẽ phải có, và tại sao chúng ta, những Kitô hữu, lại giữ một sự im lặng đáng ngờ đối với niềm tin của mình, bất chấp lời mời gọi “tân Phúc Âm hóa”. Mỗi người cần tự phân tích và rút ra cách hiểu riêng cho mình.

Nhưng trong ngày lễ kính thánh Máccô này, khi lắng nghe Tin Mừng và chiêm ngắm vị Tông đồ loan báo Tin Mừng, chúng ta không thể không xác tín và tạ ơn mà tuyên xưng: đâu là nguồn mạch và sức mạnh của lời chúng ta.

Bài đọc thêm: Mẹ của 300 thai nhi 

Người loan báo Tin Mừng không nói theo một nghiên cứu xã hội học của thời đại, cũng không vì “thận trọng” chính trị, lại càng không phải vì “thỉnh thoảng nói lên điều mình nghĩ”. Người ấy đơn giản đáp lại một mệnh lệnh và một sự hiện diện đến từ bên ngoài, Đấng truyền lệnh không áp đặt, nhưng với uy quyền của Đấng hoàn toàn đáng tin cậy: “Hãy đi khắp thế gian, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). Nghĩa là, chúng ta loan báo Tin Mừng vì vâng phục, nhưng trong niềm vui và lòng tín thác.

Hãy đi loan báo Tin Mừng !

Bài đọc thêm: Ăn thịt uống máu Chúa 

Đàng khác, lời của chúng ta không xuất hiện như một ý kiến thêm vào trong “thị trường” của các tư tưởng và quan điểm, nhưng mang trọn sức nặng của một sứ điệp mạnh mẽ và dứt khoát. Sự sống và sự chết tùy thuộc vào việc đón nhận hay khước từ lời ấy. Chân lý và sức thuyết phục của lời đó được củng cố bằng những chứng từ, nghĩa là được xác nhận bởi những dấu lạ quyền năng dành cho những ai đang cần. Vì thế, lời này là một “lời công bố”: một lời tuyên xưng công khai, vui tươi và đầy nhiệt thành về một biến cố quyết định và cứu độ.

Vậy tại sao lại im lặng? Sợ hãi, hay nhút nhát? Thánh Giustinô đã nói: Những người không học thức và không giỏi hùng biện đã thuyết phục toàn thể nhân loại nhờ đức hạnh của họ. Dấu chỉ, hay phép lạ của đức hạnh, chính là sự hùng biện của chúng ta. Ít nhất, hãy để Chúa thực hiện công việc của Ngài qua và giữa chúng ta: “Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà củng cố lời rao giảng(Mc 16,20).

Đức Cha Agustí CORTÉS Soriano
Giám mục giáo phận Sant Feliu de Llobregat

(Barcelona, Tây Ban Nha)

 

Bình luận
error: Content is protected !!