Icon Collap
...
Trang chủ / Khôn ngoan của Đức Giê-su !

Khôn ngoan của Đức Giê-su !

Hôm nay, chúng ta lại một lần nữa ngỡ ngàng trước sự khôn ngoan và sáng kiến của Đức Kitô. Qua câu trả lời đầy uy quyền của mình, Ngài trực tiếp khẳng định sự chính đáng của các thực tại trần thế: “Của Xê-da, trả về Xê-da” (Mc 12,17).

Nhưng hôm nay, Lời Chúa không chỉ nhằm giúp thoát khỏi một tình huống khó xử; Lời ấy còn đặt ra cho mọi thời trong cuộc sống chúng ta một câu hỏi luôn mang tính thời sự: tôi đang trao cho Đức Giêsu điều gì? Có phải đó thật sự là điều quan trọng nhất trong đời tôi không? Tôi đã đặt trái tim mình vào đâu? Bởi vì: “Kho tàng anh em ở đâu, thì lòng anh em cũng ở đó” (Lc 12,34).
Bài đọc thêm: Chúa có thật và ma quỷ có thật 

Khôn ngoan của Đức Giê-su !

Thật vậy, theo Thánh Jérome: “Anh em phải trả cho Xê-da đồng tiền mang hình ảnh của ông ấy; nhưng hãy vui lòng trao hiến toàn thể con người mình cho Thiên Chúa, vì nơi chúng ta ghi khắc hình ảnh của Thiên Chúa chứ không phải hình ảnh của Xê-da”.
Trong suốt cuộc đời mình, Đức Giêsu Kitô luôn đặt con người trước những chọn lựa. Chính chúng ta phải quyết định, và các điều kiện của sự chọn lựa ấy rất rõ ràng: hoặc sống theo những giá trị của thế gian, hoặc sống theo những giá trị của Tin Mừng.

Lúc nào cũng còn thời gian để chọn lựa, để hoán cải, để “đặt lại” cuộc đời mình vào trong nhịp sống của Thiên Chúa. Chính lời cầu nguyện, đặc biệt là việc cầu nguyện với Lời Chúa, sẽ cho chúng ta biết Thiên Chúa muốn gì nơi mình.
Ai biết chọn Thiên Chúa thì trở thành nơi Thiên Chúa ngự trị, vì: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy; Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,23).
Chính cầu nguyện trở thành ngôi trường đích thực, nơi mà, như Tertullian khẳng định: “Đức Kitô dạy chúng ta biết ý định của Chúa Cha mà Ngài thực hiện trong thế gian, và dạy con người phải sống thế nào để phù hợp với ý định ấy”.
Vậy, chúng ta hãy biết chọn điều tốt nhất cho mình!
Bài đọc thêm: Phạm những tội nào thì không được rước Lễ?

Cha Manuel SÁNCHEZ Sánchez
Manuel Sánchez Sánchez

Bình luận
error: Content is protected !!