
Sáng ngày 09/03/2021 tại Văn Phòng Mục Vụ Di Dân đã diễn ra cuộc họp Ban Điều Hành Mẹ Hằng Cứu Giúp miền Bắc và các chi hội về tham dự trong cuộc họp gồm có: Chi hội Giáo xứ Vạn Điểm(Giáo Hạt Nam Định), Giáo Xứ Lỗ Xã(Giáo Hạt Nam Đinh), Giáo xứ An Lộc(Giáo Hạt Nam Định), Giáo Họ Quỹ Độ – Giáo Xứ An Lộc(Giáo Phận Hà Nội), Giáo Xứ Đằng Động(Giáo Phận Hà Nội), Giáo xứ Thiện Mỹ(Giáo Phận Hà Nội), Giáo xứ Phùng Xá(Giáo Phận Hà Nội), Giáo Họ Kinh Hội – Giáo xứ Vĩnh Trị(Giáo Phận Hà Nội), Giáo Xứ Vỉ Nhuế(Giáo Phận Hà Nội), Giáo Xứ Trung Hiếu(Giáo Phận Hà Nội).
Trước hết, Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh thay mặt Ban Điều Hành có lời phát biểu với Ban Điều Hành của các chi hội trong từng khu vực hội tụ về đây để bàn về công việc của hội viên trong hoàn cảnh cụ thể. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên một năm mới âm lịch các chi hội gặp nhau, mà Chúa muốn mang đến cho các chi hội giành cho nhau qua những lời cầu chúc tốt đẹp nhất trong năm mới này để nhờ ơn của Chúa chuyển cầu của Mẹ Maria, và tiếp tục làm công việc mẹ đã ủy thác cho các chi hội, và một niềm say mê và yêu mến Mẹ và thêm nhiệt thành dấn thân trong sứ mạng làm cho thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp.
I. Mục đích cuộc họp của các chi hội với Ban Điều Hành Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp vào năm 2021.
Trong các chi hội của các khu vực, để làm cho việc sinh hoạt của các chi hội được phát triển mạnh mẽ. Ban Điều Hành cần thiết lập các danh sách từng chi hội cụ thể, khi cần các chi hội có thể liên lạc một cách tốt nhất. Qua đó Ban Điều Hành đưa ra những khó khăn xảy đến với các chi hội, khi làm việc với nhau như thế nào? Để các chi hội cùng nhau gỡ khó khăn, đưa ra phương hướng giải quyết, có cách làm phù hợp với giáo luật để cho các chi hội được phát triển mạnh mẽ.
Đưa ra 3 vấn đề trong các chi hội là: Ban Điều Hành cho biết khó khăn xảy đến, khó khăn mà chi hội đang gặp phải, để có một phương hướng mới cho chi hội vùng miền của các chi hội trong năm 2021 hội phát triển sâu rộng hơn để vượt qua những khó khăn đó là những điều chúng ta mong muốn.

II. Luật quy chế tham gia vào Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Trong Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp người có quyền vào hội bất cứ ai có đủ trí khôn xưng tội, rước lễ cho đến chết đều có quyền gia nhập hội nào, không phân biệt nam nữ, người già yếu hay đã tham gia vào những hội khác.Tất cả họ đều được gia nhập hội, đều được hưởng ơn đại xá của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, không ai có quyền ngăn cấm, vì trong Giáo luật, Giáo Hội, mỗi người tín hữu đều được tham gia hội đạo đức nào.
- Những người không nên đây sinh hoạt có được gia nhập hội không? Những trường hợp đó đều được chấp nhận vì tất cả hoàn cảnh xa, bị bệnh tật liệt giường không có điều kiện lên sinh hoạt, muốn gia nhập vào hội liên hệ với Ban Điều Hành chịu trách nhiệm lập danh sách, tìm hiểu tài liệu và được hướng dẫn, đều có quyền gia nhập hội.
- Những người không biết chữ họ có quyền gia nhập hội không? Được gia nhập hội, chỉ cần Ban Điều Hành hoặc hội viên đó giúp cho bản thân người muốn tham gia hội đọc 3 kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh đọc sáng và tối, tham dự giờ khấn hàng tuần để được hưởng ơn đại xá.
- Những người mắc ngăn trở hôn nhân, hôn phối có được tham gia vào hội không? Được gia nhập hội vào hội, có thành tâm thiện chí đều có quyền được hưởng ơn đại ơn xá, gia nhập hội để cứu những người đó trở thành con người đạo đức thánh thiện hơn.
Mỗi hội viên hiểu làm việc nhân đức điều đó, biết cách hi sinh làm cho những người muốn vào hội trở thành viên của hội và đều được nhận ơn đại xá cho bản thân mình. Bởi vậy mỗi người trong hội, biết cách hi sinh để được nhận ơn đại xá lớn nhất. không hạn chế bất cứ trường hợp nào khi thành tâm thiện chí muốn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, đều có quyền nghi danh vào hội trở thành viên chính thức vì họ đều có quyền được nhận ơn đại xá của Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Bài đọc thêm: Nỗi ám ảnh của cô bé mới theo “Sứ Điệp Từ Trời”
III. Vấn đề liên quan khi hỏi thắc mắc vào Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp.
- Trong giáo luật, mỗi người dân đều có quyền tham gia vào bất cứ hội nào đã được Giáo Hội thừa nhận. Giáo luật quy định mỗi người tín hữu đều có quyền gia nhập vào bất cứ hội đạo đức nào, Giáo Hội được thừa nhận mà không ai có quyền ngăn cấm.
- Trong địa bàn Giáo xứ bất cứ hội nào sinh hoạt trong khu vực giáo xứ, tại Nhà Xứ thì phải được phép của Cha xứ dựng lên, mới được sinh hoạt tại Nhà Thờ. Giáo Xứ nào sinh hoạt khó khăn thì sinh hoạt tại Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp miền Bắc Giáo Xứ Thái Hà.
- Tại sao các Giáo Xứ cấm hoạt động vào hội.
- Xuất hiện một loạt các hội như xứ điệp hội Đức Chúa Trời, Đạo Đức Chúa Trời Mẹ và các nhóm mà không được giáo hội thừa nhận cho nên họ len lỏi vào các Giáo Xứ và làm loạn các Giáo Xứ, chống Giáo Hội cho nên Cha xứ phải có trách nhiệm kiểm soát hội đạo đức. Cha xứ cần cẩn trọng rà soát từng hội, Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp bị giáo phái để ý đến, ví dụ: Người giả mạo đưa ra thủ đoạn phát tờ rơi cho người đi hành hương Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, làm cách trống phá lại Giáo Hội. Cho nên mỗi chúng ta cẩn trọng không nhận bất kỳ hội nào mà chưa được Giáo Hội phê chuẩn.
- Liên quan đến vấn đề tài chính: Trong vấn đề chi cho việc loan báo tin mừng về in sách và làm nguyệt san theo quý, trang web Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp để làm cho thế giới biết đến Mẹ qua các phương tiện truyền thông đại chúng.
- Vào hội không phải đóng bất cứ khoản tiền nào. Trong loan báo tin mừng hoặc làm từ thiện để in nguyệt san, làm tài liệu, loan báo cho mọi người biết đến Mẹ, làm hệ thống trang web Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp, muốn khấn trực tiếp trên trang Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp, tùy vào lòng hảo tâm trong việc loan báo tin mừng được Chúa trả công cho mọi người qua lời kinh Thánh “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ rao báo tin mừng”, loan báo trực tiếp hay loan báo bằng đời sống tùy vào từng mỗi người.
- Chứng tỏ Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là hội đạo đức được nhiều người tín nhiệm bằng những giờ khấn đến Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Cuối cuộc họp, Ban Điều Hành Các chi hội đã có những định hướng phát triển trong hội Mẹ Hằng Cứu Giúp. Sau cuộc họp các chi hội có một bữa cơm thân mật làm cho hội ngày càng mật thiết lớn mạnh. Nguyện Xin Chúa qua lời cầu nguyện của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp dẫn bước và ban nhiều ơn lành cho các chi hội, làm cho toàn thế giới này đều biết tới Mẹ và được nhiều hồng ân Thiên Chúa ban tặng.
Bài đọc thêm: Giáo phái Đức Chúa Trời Mẹ
Maria Trần Thị Huệ
Truyền thông Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp và St Alfonso